Cẩn trọng quảng cáo sai sự thật về sản phẩm giải nồng độ cồn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/01/2020 14:44 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia và Bộ Y tế đã phản bác công dụng thần thánh của các sản phẩm được giới thiệu có thể giải được cồn trong thời gian thần tốc để đối phó lực lượng chức năng.

Kẹo giải rượu có thể xả nhanh lượng cồn trong cơ thể, không lo sợ thổi nồng độ cồn, có thể uống xả láng - đó là những lời quảng cáo tràn lan về viên kẹo có tên là Ready Q được nhập khẩu từ Hàn Quốc, được rao bán rầm rộ, thổi phồng công dụng và mập mời giữa lời rao cùng lời tư vấn qua điện thoại.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, việc quảng cáo giải nồng đồ cồn thần tốc hay giải rượu bia thần tốc đều không đúng.

Trong khi đó, khảo sát ở các nhà thuốc thì hiện nay có nhiều sản phẩm có tên là viên giải rượu bia nhưng theo bác sĩ Lan, người dùng cần biết đây chỉ là những sản phẩm mang tính hỗ trợ.

Bởi quy trình chuyển hóa rượu bia như sau: Khi uống rượu bia vào thì ruột là nơi chuyển hóa đầu tiên, rượu bia sẽ chuyển hóa thành cồn Aldehit rồi hấp thụ vào máu và đi qua tất cả các cơ quan của cơ thể, trong đó có gan. Hiện các sản phẩm chỉ có thể hỗ trợ giảm sự hấp thụ này, tức là giúp hạn chế sự gây hại của cồn. Còn các cơ quan khác vẫn còn sự có mặt của Aldehy.

Các bác sĩ cho biết, thời gian trung bình mỗi người có thể chuyển hóa rượu bia là từ 2 tiếng, tùy thuộc cơ địa và lượng rượu bia uống vào. Bộ Y tế cũng cho biết, hiện chưa cấp phép bất kỳ loại thuốc nào có khả năng giải rượu bia một cách thần tốc. Do đó, người dùng nên hiểu kỹ về cơ chế về giải rượu bia để tránh ngộ nhận rồi uống quá nhiều rượu bia gây nên hệ lụy khôn lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước