Cần xem xét lại quy định phạt tiền giáo viên dạy thêm sai quy định

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/10/2018 15:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng quy định phạt tiền giáo viên dạy thêm sai quy định cần xem xét lại vì học thêm, dạy thêm là một nhu cầu thực tế.

Phạt tiền giáo viên từ 2 - 10 triệu đồng đối với những hành vi dạy thêm sai quy định. Đó là một trong những điều khoản của Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục nếu dạy thêm với học sinh tiểu học, học sinh học 2 buổi/ngày. Nhiều ý kiến cho rằng quy định này cần xem xét lại vì học thêm, dạy thêm là một nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, đối với nhiều giáo viên, việc dạy thêm giống như một phương cách giúp họ có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống.

Đồng quan điểm, nhiều bậc phụ huynh cũng không tán thành với việc phạt tiền giáo viên dạy thêm.

Đề xuất về việc xử phạt hành chính trong giáo dục nói chung và việc giáo viên dạy thêm sai quy định nói riêng vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến từ cộng đồng. Dự kiến, quá trình ghi nhận này sẽ kết thúc vào ngày 25/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước