Cảnh báo miếng dán chống say xe gây rối loạn tâm thần cho trẻ nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/08/2017 19:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cảnh báo, sử dụng miếng dán chống say xe sẽ gây rối loạn tâm thần cho trẻ nhỏ.

Hai tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi vào bệnh viện trong tình trạng ảo giác, ngủ li bì sau khi sử dụng miếng dán chống say xe.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết miếng dán chống say xe có hoạt chất scopolamin - một chất có tác động mạnh đến hệ thần kinh.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ bị ngộ độc hoạt chất này khi cha mẹ dán miếng dán cho trẻ. Các triệu chứng gặp phải của tình trạng ngộ độc chất này khá giống với viêm não nên nhiều phụ huynh đưa trẻ đi chữa viêm não trước khi phát hiện thủ phạm gây bệnh là do miếng chống say tàu xe.

Theo các bác sĩ, hiện nay miếng dán chống say xe được bán phổ biến trên thị trường có chống chỉ định cho trẻ dưới 8 tuổi, bố mẹ nên cẩn thận chú ý không dùng cho trẻ dưới độ tuổi này.

Các kinh nghiệm hữu ích giúp chống bị say xe Các kinh nghiệm hữu ích giúp chống bị say xe

VTV.vn - Chỉ cần áp dụng một số mẹo đơn giản, bạn có thể quên đi nỗi ám ảnh say xe mỗi khi tham gia một chuyến đi nào đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước