Cảnh báo thương hiệu, doanh nghiệp bị gắn video xấu độc trên YouTube, Google

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/06/2019 19:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ TT&TT vừa phát cảnh báo tới các DN trong và ngoài nước về việc hiện đang có các quảng cáo bị gắn trong các video có nội dung xấu, độc hại, phản động trên kênh YouTube.

Theo Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, YouTube đang trực tiếp quản lý 130.000 kênh tiếng Việt, và các sai phạm chủ yếu đến từ các trang này. Trong danh sách 21 doanh nghiệp bị cảnh báo có các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo bị gắn trong các clip có nội dung xấu, phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam có những tên tuổi uy tín như FPT Shop, Grab, Shopee, Huawei, Samsung Việt Nam, Topica English…

Theo đại diện Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, việc bùng phát các thương hiệu, doanh nghiệp xuất hiện trên các clip quảng cáo có nội dung độc hại, đồi truỵ, phản động xuất phát từ lỗi của cả ba bên. Đầu tiên do doanh nghiệp thường khoán trắng cho đại lý quảng cáo mà không kiểm soát. Trong khi, các đại lý quảng cáo chỉ quan tâm đến vị trí hiển thị quảng cáo có tốt hay không? Thứ ba, YouTube cũng chỉ chú ý làm sao clip quảng cáo có lượng người xem lớn nhất.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhiều đề xuất trong đó cho biết sẽ yêu cầu YouTube, Google cần ngăn chặn và gỡ bỏ ngay các clip quảng cáo vi phạm, không phù hợp; đồng thời đề nghị tăng cường các chế tài xử phạt cao gấp nhiều lần hiện nay với các hành vi vi phạm Luật quảng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước