Cảnh sát Anh nhuộm đen hồ nước để ngăn người dân ra đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/03/2020 12:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Anh, hàng chục người đổ đến một hồ nước xanh để tham quan và chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội Instagram.

Trước thực tế này, cảnh sát địa phương đã buộc phải đổ màu nhuộm đen mặt nước nhằm ngăn không cho du khách tới điểm tham quan tự phát giữa thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.

Cảnh sát Anh nhuộm đen hồ nước để ngăn người dân ra đường - Ảnh 1.

Ảnh: Cảnh sát Buxton SNT.

Bất chấp việc Thủ tướng Anh đã gửi thư đến từng nhà kêu gọi người dân tuân thủ lệnh không ra đường, người dân Anh vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ. Chính phủ Anh đã cho phép cảnh sát được quyền bắt những người vẫn đi lại "không cần thiết" và phớt lờ lời kêu gọi ở nhà để ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Người vi phạm có thể bị phạt 60 bảng Anh khi vi phạm lần đầu. Mức phạt sẽ có thể lên tới 1.000 bảng Anh nếu tái phạm nhiều lần.

Toàn bộ nước Anh được đặt trong tình trạng khẩn cấp Toàn bộ nước Anh được đặt trong tình trạng khẩn cấp

VTV.vn - Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương của Anh R.Jenrick tuyên bố toàn bộ nước Anh hiện đặt trong tình trạng khẩn cấp, điều chưa có tiền lệ trong thời bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước