Nguy cơ quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện ở London, Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 19:44 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một nhà ga ở London, Anh ngày 20/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Giới chức các bệnh viện và bác sĩ ở Anh đang cảnh báo về tình trạng quá tải bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại thủ đô London.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Anh đang tiến tới mức đỉnh về số ca nhiễm và chính phủ nhận được nhiều lời đề nghị cung cấp các bộ xét nghiệm và dụng cụ cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.

Theo cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh NHS, nhu cầu vật tư y tế đang bùng nổ tại thủ đô London, khi các ca nặng liên tục nhập viện và số lượng bệnh nhân dự kiến tăng mạnh trong những tuần tới. Số ca mắc bệnh có thể còn cao hơn con số 11.658 được ghi nhận cuối buổi chiều nay (27/3) theo giờ Việt Nam, do chỉ có những trường hợp nặng nhập viện mới được xét nghiệm, trong khi còn hàng nghìn người khác đang thuộc diện tự cách ly tại nhà.

Theo thống kê của Chính phủ Anh ngày 26/3, Anh đã ghi nhận thêm 100 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Đây là số ca tử vong cao kỷ lục trong một ngày tại Anh.

Hàng loạt các địa điểm công cộng như trung tâm triển lãm London, tòa nhà tổ chức hội nghị cũng được nhanh chóng chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến. Sáng nay, chính phủ Anh cũng yêu cầu hãng sản xuất máy hút bụi Dyson gấp rút sản xuất 10.000 máy trợ thở để cung cấp cho các bệnh viện.

Ngay khi lời kêu gọi được đưa ra, đã có hơn nửa triệu người Anh đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ NHS trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cao gấp đôi mục tiêu đặt ra ban đầu của Chính phủ Anh. Những tình nguyện viên này sẽ đảm nhiệm phần việc hỗ trợ NHS chăm sóc cho khoảng 1,5 triệu người có bệnh lý nền nghiêm trọng thuộc nhóm được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 12 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước