Cao tốc mới giúp đi từ Hà Nội - Hải Phòng chỉ còn 1.5 giờ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 15:12 GMT+7

VTV.vn - Vào 15h00 chiều nay (5/12), tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến cao tốc được đánh giá hiện đại nhất Việt Nam hiện nay sẽ chính thức được thông xe toàn tuyến.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng với tổng chiều dài hơn 105km. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được hy vọng sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thời gian đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng sẽ chỉ còn khoảng 1.5 giờ thay vì 2.5 giờ như trước đây và giúp giảm ùn tắc cho quốc lộ 5.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ có 6 làn xe và được trang bị hơn 58 camera theo dõi. Nhiều đoạn qua khu dân cư được thiết kế hệ thống cách âm hiện đại để giảm tiếng ồn của phương tiện. Mức thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ từ 160.000 - 840.000 đồng/lượt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước