Cập nhật diễn biến dịch bệnh do virus corona: Bộ Y tế họp khẩn ngày mùng 2 Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 20:34 GMT+7

VTV.vn - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay trong chiều nay (mùng 2 Tết), Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và có sự tham gia của đại diện ban nghành y tế, hàng không và du lịch.

Mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đại diện các cơ quan ban nghành y tế báo cáo tình hình dịch bệnh do virus corona tại Trung quốc và tại Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu mọi thông tin cần được báo cáo một cách minh bạch.

Theo ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục y tế dự phòng, tính đến thời điểm hiện tại thì tại Trung quốc đã ghi nhận tại 30 tỉnh thành phố mắc chủng virus mới do viêm đường hô hấp cấp tính. Trong 30 tỉnh thì, Hồ Bắc là tỉnh ghi nhận số cao nhất với hơn 1.000 trường hợp. Đây cũng là tỉnh ghi nhận những trường hợp đầu tiên từ các chợ hải sản. Tiếp theo đó là Quảng Đông cũng là tỉnh mắc cao ở Trung Quốc. Đáng chú ý Quảng Đông là tỉnh giáp với Việt Nam.

Về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam, theo ông Trấn Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 6 trường hợp đầu tiên chúng ta "tóm bắt" được ở miền Bắc, cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đến nay đã loại trừ toàn bộ, không phải là chủng mới của virus. 

"Đây đều là do nhiễm các tác nhân thông thường khác và chúng tôi cũng đã thông báo giải phóng các bệnh nhân này. Còn lại là có 23 người khác hiện nay là nghi ngờ đang được cách ly 1 cách nghiêm ngặt tại các cơ sở y tế", ông Dương nhấn mạnh.

Hiện tại Việt Nam đã có 2 trường hợp bệnh xâm nhập đã được ghi nhận, là công dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hai bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Hiện chưa có công dân Việt Nam, cán bộ y tế nào bị lây nhiễm bệnh.

Tới đây, Bộ Y tế tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Tổ chức tập huấn về công tác điều trị cho các tuyến. và kịp thời thông báo cho người dân tránh gây hoang mang dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước