Mùng 1 Tết, Chính phủ Trung Quốc họp khẩn để đối phó với virus corona

Thái Bình (Phóng viên VTV Thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 12:00 GMT+7

Người đàn ông đeo khẩu trang bên ngoài ga tàu ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc họp khẩn, nhằm tìm kiếm biện pháp ngăn chặn và ứng phó với dịch.

Phóng viên thường trú VTV tại Trung Quốc cho biết thêm về kết quả cuộc họp 

Xin chào anh Thái Bình, anh có thể cho biết thêm chi tiết về kết quả cuộc họp khẩn ngày mùng 1 Tết của Chính phủ Trung Quốc về cách thức ứng phó với dịch?

Ngay ngày hôm qua 25/1 (mùng 1 Tết), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị - Đảng Cộng sản Trung Quốc để thảo luận việc ngăn chặn dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đối mặt tình hình nghiêm trọng do sự lây lan nhanh chóng của virus mới, cần phải tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất. 

Tiểu tổ lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (tương đương Ban chỉ đạo Trung ương) được thành lập. Các tổ chỉ đạo được cử ngay xuống các khu vực nghiêm trọng. Đến nay, các địa phương có dịch đã khởi động cơ chế phòng chống dịch cấp cao nhất.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã yêu cầu toàn bộ các hãng lữ hành tạm ngừng hoạt động kinh doanh các tour du lịch, cũng như các dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn. Các tour trong nước tạm dừng cách đây 2 ngày. Các tour du lịch ra nước ngoài tạm dừng từ ngày 26/1. 

Vậy những diễn biến mới nhất liên quan đến dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc tính đến thời điểm này là gì? Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đang có những biện pháp bảo hộ công dân như thế nào?

Theo số liệu mới nhất sau khi tỉnh Hồ Bắc thông báo có thêm 13 ca tử vong, Thượng Hải 1 ca, Hà Nam 1 ca. Như vậy, đến hôm nay Trung Quốc đã có 56 ca tử vong bởi bệnh viêm phổi do virus corona mới. Trên toàn Trung Quốc có 1.975 ca nhiễm bệnh, trong đó có 324 ca nặng, 2.684 ca nghi nhiễm. Hàng chục ngàn người phải theo dõi y tế vì có tiếp xúc gần. Hiện nay ở Trung Quốc có 29/30 tỉnh thành đã xuất hiện bệnh, chỉ còn duy nhất khu tự trị Tây Tạng là chưa ghi nhận ca mắc.

Động thái mới, Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo ngừng hoạt động của các tuyến xe bus ra vào thành phố kể từ 26/1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới. Thành phố Bắc Kinh cũng chỉ định hàng chục bệnh viện điều trị bệnh.

Trong những ngày này, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã cử các bộ phận theo dõi sát sao tình hình như thống kê số lượng công dân Việt Nam, lưu học sinh đang còn ở vùng tâm điểm dịch, trợ cấp vật chất cho lưu học sinh. 

Cảm ơn anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước