Cầu sập tại Khánh Hòa, học sinh phải chui hầm tàu đi học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/11/2016 20:09 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, cầu gỗ Phú Kiểng ở TP.Nha Trang đã bị nước lũ cuốn trôi khiến cho người dân ở 3 thôn bên kia sông của xã Vĩnh Ngọc gặp rất nhiều khó khăn để đi vào trung tâm.

Ngày 3/11 vừa qua, cầu gỗ Phú Kiểng ở TP. Nha Trang, Khánh Hòa đã bị nước lũ cuốn trôi khiến cho người dân ở 3 thôn bên kia sông của xã Vĩnh Ngọc gặp rất nhiều khó khăn để đi vào trung tâm xã. Tuy nhiên, điều đáng ngại hơn là các em học sinh bên kia sông phải băng qua hầm tàu hỏa để đến trường THCS Cao Thắng và trường Tiểu học Vĩnh Ngọc.

Dẫu biết rằng hết sức nguy hiểm nhưng nhiều học sinh phía Bắc xã Vĩnh Ngọc phải chọn giải pháp bất đắc dĩ này suốt hơn một tuần qua. Khi cầu gỗ Phú Kiểng bị sập, muốn đến trường, học sinh phải đi đường vòng hơn 30km, đoạn đường khá xa nên các em chọn lối tắt chui qua hầm tàu hỏa.

Thấy được sự nguy hiểm cho các em học sinh, chính quyền xã và nhà trường đã kiến nghị khu du lịch Iresort mở lối đi tạm để các em băng qua, song đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hơn nữa, để đến đây, các em vẫn phải băng qua đường ray xe lửa, không rào chắn cũng không có đèn báo hiệu.

Cầu gỗ Phú Kiểng vốn đã xập xệ, người dân Vĩnh Ngọc đã đợi gần 10 năm để có một cây cầu kiên cố. Ngày nào còn chưa có, con đường đến trường của hàng trăm học sinh Trường THCS Cao Thắng và Tiểu học Vĩnh Ngọc vẫn còn đó những hiểm nguy chực chờ khi phải chui hầm tàu và băng qua đường ray để đến trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước