Cha mẹ nên cân nhắc khi đăng ảnh trẻ lên mạng xã hội

Bích Thủy - Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 22:27 GMT+7

VTV.vn - Từ 1/6, phụ huynh nên cân nhắc việc đăng hình, thông tin về con em lên mạng xã hội vì có thể điều đó vi phạm quyền trẻ em.

Càng sát dịp Tết Thiếu nhi 1/6, lịch làm việc của Mai Trang - nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ em càng dồn dập. Mai Trang có rất nhiều tác phẩm ưng ý muốn giới thiệu qua facebook nhưng cô lại lo ngại trước thông tin từ 1/6 này, nếu đăng ảnh trẻ lên mạng sẽ vi phạm luật trẻ em.

Lý giải cho việc dư luận dấy lên băn khoăn này, đại diện Cục Trẻ em cho rằng mọi người đang hiểu chưa đầy đủ về nội dung mới của Luật Trẻ em. Quan điểm của Cục Trẻ em là các thông tin về nhận dạng đặc biệt hoặc quyền thừa kế, thừa hưởng của trẻ từ ông bà, cha mẹ nên được giữ kín, còn các thông tin khác cha mẹ nên cân nhắc.

Những điểm mới của Luật Trẻ em sửa đổi 2016 Những điểm mới của Luật Trẻ em sửa đổi 2016

VTV.vn - Từ ngày 1/6/2017, vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, Luật Trẻ em mới chính thức có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước