CHDC Congo: Hơn 40.000 trẻ em phải làm việc trong môi trường độc hại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/01/2016 19:56 GMT+7

VTV.vn - Ngoài các bệnh về hô hấp và gãy xương, trẻ em đang làm việc tại các mỏ khai thác coban còn có nguy cơ phổi bị nhiễm độc kim loại nặng hay nguy cơ sập hầm mỏ.

Hiện nay những cục pin lithium đang được phần lớn những chiếc điện thoại thông minh sử dụng. Và một trong những chất liệu quan trọng tạo nên những cục pin này là coban. Và một nửa trữ lượng coban trên thế giới được khai thác tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tuy nhiên, có một sự thật tàn khốc đã được vạch trần trong bản báo cáo mới đây của Tổ chức Ân xá quốc tế, với tên gọi “Chúng tôi chết vì thứ này”, là hơn 40.000 nhân công trẻ em đang buộc phải mạo hiểm sức khỏe và mạng sống, chỉ để đổi lấy tiền công từ 1 - 2 USD/ngày để tạo ra những cục pin điện thoại này.

Theo các tổ chức phi chính phủ quốc tế, chính tham nhũng, nội chiến liên miên và sự lạc hậu kinh tế là nguyên nhân đẩy hơn hàng chục nghìn trẻ em tại nước này phải làm việc trong những mỏ khai thác coban đầy nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

 

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước