Chiến dịch toàn cầu vì an toàn giao thông đến Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/03/2019 13:19 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/3, chiến dịch toàn cầu vì an toàn giao thông đã chính thức được phát động lần đầu tiên tại Việt Nam.

Chiến dịch mang tên "3.500 sinh mạng", truyền đi thông điệp: Lái xe an toàn để giảm thiểu con số 3.500 người thiệt mạng trên thế giới mỗi ngày vì tai nạn giao thông.

12 "quy tắc vàng" được chiến dịch lan tỏa mạnh mẽ gồm các hành vi: Không sử dụng điện thoại khi lái xe; không lái xe khi đã uống rượu bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; thắt dây an toàn và dùng ghế cho trẻ em trên xe ô tô...

Với mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc là từ nay đến năm 2020, sẽ giảm 1/2 số ca tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày, chiến dịch "3.500 sinh mạng" đã được phát động tại gần 80 quốc gia và trở thành sự kiện vận động an toàn đường bộ lớn nhất trong lịch sử.

Việt Nam là quốc gia duy nhất đại diện cho châu Á được lựa chọn để tổ chức hoạt động này. Cũng tại chương trình sáng 19/3, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao biểu tượng về "Cam kết của Việt Nam thực hiện các mục tiêu An toàn giao thông" cho đại diện đến từ Liên Hợp Quốc; đồng thời tiếp nhận cam kết hỗ trợ đối với Việt Nam của Khối Liên minh các tổ chức phi chính phủ về an toàn giao thông đường bộ.

Xây dựng dữ liệu an toàn giao thông quốc gia Xây dựng dữ liệu an toàn giao thông quốc gia

VTV.vn - Đây là giải pháp nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình tai nạn giao thông, từ đó hoạch định, điều chỉnh chính sách hợp lý, góp phần giảm tai nạn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước