Chủ động ứng phó sự cố quá tải điện trong những ngày nắng nóng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/05/2019 13:15 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo nguồn điện được duy trì ổn định mùa nắng nóng, ngoài sự chủ động ứng phó của ngành điện, người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm.

Nhà ông Phạm Văn Cần (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) có tất cả 3 điều hòa nhưng trong những ngày cao điểm nắng nóng, gần như lúc nào cũng chỉ có một chiếc hoạt động. Thậm chí, khi phòng đã đủ mát, ông Cần còn dùng quạt thay thế điều hòa. Sở dĩ, gia đình luôn tiết kiệm điện, một phần vì ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của mình, phần khác vì lo sợ hệ thống điện quá tải sẽ xảy ra sự cố.

"Chúng tôi lo nếu điện quá tải cũng phiền phức cho gia đình, vì vậy ý thức chung của gia đình là phải tiết kiệm điện", ông Phạm Văn Cần cho hay.

Theo công ty Điện lực Hà Đông, 3 ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng điện đã tăng vọt so với những ngày trước đó. Dù chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng nào nhưng aptomat thường xuyên bị nhảy.

Để chủ động theo dõi tình hình, phía công ty Điện lực Hà Đông đã huy động toàn bộ công nhân ứng trực cả ngày lẫn đêm chia thành nhiều ca. Qua hệ thống giám sát, đơn vị có thể nắm bắt được mọi diễn biến về tình hình cấp điện trên địa bàn.

Tiêu thụ điện tăng kỷ lục Tiêu thụ điện tăng kỷ lục

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của 4 tháng đầu năm, lượng điện tiêu thụ đạt 74,35 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước