Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu điều tra hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/09/2018 12:11 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên và xử lý nghiêm vụ việc.

Liên quan đến hoạt động có dấu hiệu bảo kê diễn ra công khai tại chợ Long Biên, quận Ba Đình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có công văn gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cơ quan công an làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên và xử lý nghiêm vụ việc, báo cáo thành ủy, UBND TP trước ngày 30/9.

Trước đó loạt phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh tình trạng để có thể tồn tại buôn bán, tiểu thương chợ đầu mối Long Biên phải đóng tiền bến bãi, nếu không sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Họat động này diễn ra công khai trong nhiều năm khiến tiểu thương và bà con nhân dân bức xúc.

Khẩn trương điều tra hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên Khẩn trương điều tra hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên

VTV.vn -Chiều nay, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu CATP chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/9.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước