Chủ tịch Triều Tiên muốn dỡ khu du lịch do Hàn Quốc xây ở núi Kumgang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/10/2019 16:39 GMT+7

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong chuyến thị sát khu du lịch núi Kumgang. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết muốn dỡ khu du lịch do Hàn Quốc xây tại núi Kumgang.

Ngày 23/10, hãng thống tấn KCNA của Triều Tiên đã công bố những bức ảnh về Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm núi Kumgang cùng trích dẫn của ông Kim, tỏ ý muốn dỡ khu du lịch do Hàn Quốc xây tại khu vực này và xây dựng lại theo cách hiện đại bằng phương pháp của Triều Tiên.

Núi Kumgang, cùng với khu công nghiệp chung Kaesong, là một trong hai dự án kinh tế liên Triều lớn và là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền.

Khi đi thị sát khu vực này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, việc coi núi Kumgang là biểu tượng của quan hệ liên Triều là "quan niệm sai lầm".

Ông Kim nhấn mạnh, khu vực này nằm trên đất Triều Tiên và do đó tình hình du lịch tại đây không chịu sự kiểm soát của Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết thêm, nước này sẽ luôn chào đón người dân Hàn Quốc nếu họ muốn đến núi Kumgang sau khi được xây dựng thành điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới.

Triều Tiên nhấn mạnh quyền tự vệ trong các vụ thử tên lửa Triều Tiên nhấn mạnh quyền tự vệ trong các vụ thử tên lửa

VTV.vn - Ngày 7/10, phát biểu trước báo giới tại New York (Mỹ), Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song đã lên tiếng bảo vệ quyền tự vệ của Bình Nhưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước