Cỏ Mỹ - Thú vui gây ảo giác nguy hiểm của giới trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/03/2019 14:30 GMT+7

VTV.vn - Cỏ Mỹ đang được một bộ phận giới trẻ tại TP.HCM sử dụng như một thú vui.

Tại một quán cà phê quận Thủ Đức, một nam thanh niên nhúm từng sợi cỏ Mỹ cho vào tờ giấy mỏng và cuốn thành điếu thuốc, châm lửa rít từng hơi khoan khoái.

Trong khi đó, tại một căn phòng trọ, trong tiếng nhạc inh ỏi, một nhóm bạn trẻ cũng tìm đến thú vui với loại chất kích thích gây ảo giác mạnh này.

Theo các chuyên gia, cỏ Mỹ là loại ma túy cực mạnh, nguy hiểm hơn cần sa. Báo cáo của Bộ Công an cho thấy, chỉ tính riêng năm 2018, cả nước có khoảng 222.000 người nghiện ma túy.

Cỏ Mỹ đã được Bộ Y tế liệt vào danh sách các chất ma túy từ năm 2016. Chính phủ cũng đã tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng cỏ Mỹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng bằng nhiều cách loại ma túy này vẫn xâm nhập vào đời sống xã hội, biến giới trẻ thành nô lệ.

Rõ ràng, cỏ Mỹ - loại ma túy gây loạn thần cấp đang gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Mặc dù ngành chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng loại ma túy có thể biến con người thành một thứ gây hại cho xã hội vẫn không biến mất. Sau nhiều ngày theo dõi, PV VTV đã mục kích được một số tụ điểm chuyên cung cấp loại ma túy này. Đây cũng là một trong những điều lý giải vì sao giới trẻ lại càng ngày càng say với chất gây chết người này.

Cỏ Mỹ gây ảo giác mạnh, loạn thần Cỏ Mỹ gây ảo giác mạnh, loạn thần

VTV.vn - Khi sử dụng, cỏ Mỹ sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, có thể có những tư tưởng cực đoan, gây hại cho người sử dụng và cả người khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước