Vạch trần đường dây buôn bán cỏ Mỹ trên ứng dụng giao hàng điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 13:16 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều ngày điều tra, phóng viên VTV24 phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã vạch trần đường dây buôn bán loại ma túy tổng hợp này.

Chỉ với từ khóa "cỏ Mỹ", không khó để có thể tìm thấy đủ các trang bán hàng trên mạng xã hội. Với giá từ 100.000 đồng/gói, chủ hàng cam kết mua cỏ còn dễ hơn mua rau, hàng trao tay mới phải trả tiền. Mỗi khi có người mua, chủ hàng thường đăng thông tin lên một ứng dụng giao hàng có tên gọi Snail Ship với từ khóa là "thuốc lá thơm". Bất cứ người giao hàng nào cài đặt ứng dụng này đều có thể nhận đơn và thực hiện việc vận chuyển.

Chỉ khoảng 20 phút sau, gói cỏ Mỹ đã đến tay người nhận. Người vận chuyển không ngại ngần khoe ứng dụng ship ma túy công nghệ cao.

Đây chính là thứ khiến người giao hàng phải mạo hiểm cả tính mạng, thậm chí vượt qua các chốt của cảnh sát để giao đến tay khách. Thông tin về nguồn gốc chỉ duy nhất một dòng chữ Singapore viết sai chính tả. Bên trong là gói ni-lông chứa một thứ trông giống như thuốc lá. Thế nhưng theo người hút, cảm giác phê do thứ cỏ này mang đến thì chỉ sau heroin. Với các phụ kiện như giấy cuốn, đầu lọc, chỉ sau vài động tác, điếu cỏ đã không khác gì một điếu thuốc lá bình thường, có thể vô tư thả khói ngay tại những nơi đông người mà chẳng ai hay biết.

Lần theo thông tin từ ứng dụng giao hàng, không khó để tìm được địa chỉ cung cấp cỏ Mỹ. Nằm trong ngõ Tô Hoàng, chẳng mấy ai biết thu nhập chính của quán bún lại không từ những bát bún. 14h ngày 2/12, ứng dụng giao hàng nổi 1 đơn đi Phương Canh. Chỉ sau 5 phút, người vận chuyển đã xuất hiện, một gói hàng màu tím được đưa rất nhanh từ người phụ nữ trong quán bún. Vòng vèo qua nhiều tuyến phố, gói hàng được giao cho 2 thanh niên tại Ngã tư Canh.

Ngõ 33 phố Cảm Hội cũng là địa điểm thường xuyên xuất hiện trên ứng dụng giao cỏ Mỹ. Mỗi ngày, hàng chục gói cỏ từ địa điểm này được vận chuyển đi khắp nội ngoại thành Hà Nội. Cả người bán và người mua vẫn thường trấn an nhau rằng, cỏ Mỹ không vi phạm pháp luật nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Theo Thượng tá Bùi Đức Thiêm - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an: "Cỏ Mỹ thực chất là các loại thảo dược được tẩm ướp các loại ma túy tổng hợp vào đó. Do vậy, theo Chương 20 - Bộ luật Hình sự, các đối tượng buôn bán, sử dụng, vận chuyển, chứa chấp sử dụng ma túy dạng cỏ Mỹ đều phải chịu hình phạt".

Chỉ tính riêng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có tới 3 địa điểm buôn bán cỏ Mỹ: số 2 ngõ Tô Hoàng, ngõ 33 Cảm Hội, ngõ 250 Minh Khai. Theo thống kê tự động trên phần mềm giao hàng, có hàng nghìn gói cỏ Mỹ được vận chuyển đi khắp nơi từ những địa điểm này. Trong danh sách đó có không ít trường đại học tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước