Có nên công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/03/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Trước tranh luận: "Có nên công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia hay không?", có 2 luồng ý quan điểm rất rõ ràng.

Đến thời điểm này, gian lận thi cử ở Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La đã phần nào được làm rõ nhưng thí sinh được nâng điểm là những ai vẫn đang là ẩn số. Vấn đề được tranh luận nhiều là có nên công bố công khai danh tính của những thí sinh này hay không.

Bên cạnh quan điểm không công khai danh sách này vì yếu tố nhân văn thì vẫn có những luồng ý kiến cho rằng việc xử lý sai phạm trong thi cử là "không có vùng cấm".

Có 97 bài thi THPT Quốc gia ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn Có 97 bài thi THPT Quốc gia ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn

VTV.vn - Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tin về việc xử lý vi phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước