Dừng học các thí sinh gian lận thi cử, các trường có được gọi bổ sung?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/03/2019 14:31 GMT+7

VTV.vn - Việc tuyển bổ sung sau khi những thí sinh gian lận điểm phải dừng học là quyền tự chủ trong tuyển sinh của mỗi cơ sở đào tạo.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ việc sửa điểm thi THPT xảy ra tại Hòa Bình, đồng thời đề nghị VKSND tối cao truy tố 3 người liên quan về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Từ kết quả của cuộc điều tra, vấn đề được dư luận quan tâm lớn nhất là: Thí sinh gian lận điểm sẽ được xét tuyển lại như thế nào và có cơ hội nào cho những thí sinh không trúng tuyển trong năm học vừa qua do bị chiếm mất chỗ?

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, danh sách các thí sinh đã đăng ký dự tuyển sinh vào các trường, Bộ GD-ĐT không cập nhật chi tiết mà chỉ thông tin xử lý về mặt nguyên tắc. Theo đó, Sở GD-ĐT Hòa Bình sau khi cập nhật, dựa vào dữ liệu điểm mới để xét tốt nghiệp THPT có trách nhiệm chuyển dữ liệu lên hệ thống thi quốc gia.

Bộ GD-ĐT cũng có công văn gửi đến Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ sở đào tạo để nắm thông tin, rà soát và xử lý theo đúng quy định. Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo cũng khẳng định số thí sinh được nâng điểm để đậu đại học xem như những người "ngồi nhầm chỗ", chiếm chỗ của những thí sinh khác. Việc có tuyển bổ sung sau khi những người "ngồi nhầm chỗ" phải dừng học là quyền tự chủ trong tuyển sinh của mỗi cơ sở đào tạo.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, đối tượng bị thiệt thòi nhất trong vụ gian lận thi cử năm qua chính là những thí sinh được can thiệp nâng điểm. Những sai phạm cuối cùng cũng được làm rõ, các thí sinh này không chỉ bị dừng học mà phải chịu những tổn thất tinh thần nặng nề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước