Cơ sở cung cấp suất ăn cho trường tiểu học Nguyễn Thị Định, TP.HCM còn một số tồn tại

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 14/04/2019 13:02 GMT+7

Các em học sinh nhập viện có dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn trưa tại trường.

VTV.vn - Ban An toàn thực phẩm TP.HCM đã có thông báo sơ bộ ban đầu về một số hạn chế tại cơ sở cung cấp suất ăn khiến hơn 60 học sinh nhập viện ngày 5/4 do nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra tại cơ sở cung cấp suất ăn, cơ quan chức năng ghi nhận:

Về thủ tục hành chính: Đơn vị xuất trình Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hồ sơ khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên.

Về điều kiện cơ sở vật chất:

- Trần khu vực bếp ố màu, bám bẩn.

- Quạt thông gió khu vực chế biến chưa đảm bảo vệ sinh.

- Khu vực rửa tay và phòng phân chia thức ăn chưa tách biệt.

Tủ đông bảo quản chưa đảm bảo vệ sinh.

Hiện Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang gửi kiểm nghiệm mẫu thức ăn và có các bước điều tra tiếp để tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Vụ ngộ độc tại trường tiểu học ở TP.HCM: Vẫn còn 30 học sinh đang phải điều trị Vụ ngộ độc tại trường tiểu học ở TP.HCM: Vẫn còn 30 học sinh đang phải điều trị Hàng chục người bị ngộ độc ở Hà Tĩnh: Nghi ngờ nguyên nhân do gia vị dùng để tẩm ướp vịt quay Hàng chục người bị ngộ độc ở Hà Tĩnh: Nghi ngờ nguyên nhân do gia vị dùng để tẩm ướp vịt quay Gần 90 công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm Gần 90 công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước