Con đường né trạm phí chực chờ "nuốt người" ở Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/08/2018 16:59 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của UBND xã Phù Đổng, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người trên tuyến đường đê.

Chỉ rộng 5m và dài chưa đến 4km nhưng mỗi ngày đê Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội phải tiếp nhận hàng trăm lượt xe quá tải. 

Tải trọng cho phép chỉ 10 tấn nhưng những chiếc xe tải hàng chục tấn vẫn ngày đêm chạy ầm ầm trên mặt đê. Chẳng phải đây là con đường độc đạo hay có công trình nào đó thi công trong khu vực này, mà đơn giản nếu đi vòng qua đây, cánh tài xế sẽ né được trạm thu phí Hà Nội - Bắc Giang. Lợi thì tài xế hưởng còn sự nguy hiểm khi phải luồn lách, va quệt với những chiếc xe tải nối đuôi nhau thì người dân xã Phù Đổng phải chịu suốt hơn 2 năm qua.

Theo thống kê của UBND xã Phù Đổng, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người trên tuyến đường đê này, còn những vụ va quệt nhỏ lẻ ngày nào cũng có. Ngày tựu trường đang đến gần trong khi tuyến đường đê mỗi ngày có hơn 3.000 lượt học sinh qua lại khiến cho lãnh đạo xã phải có kiến nghị khẩn với Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Trước tình trạng này Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan gồm Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh, Sở Giao thông vận tải Hưng Yên và đưa ra một số giải pháp như đặt biển cấm xe trọng tải quá 5 tấn từ đầu đường đê đến ngã tư gần trụ sở UBND xã Phù Đổng. 

Trước các khu vực trường học, nhà công vụ sẽ cho lắp đặt gờ giảm tốc, cắm biển giới hạn các khung giờ cao điểm. xem xét lắp đặt hệ thống camera để phạt nguội, đồng thời bố trí lực lượng chốt trực để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Những giải pháp này sẽ sớm được triển khai nhằm chấm dứt những vụ tai nạn thương tâm trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước