Công an TP.HCM gỡ vướng cho mô hình "hiệp sĩ đường phố"

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 19:00 GMT+7

VTV.vn - Ý tưởng được Giám đốc Công an TP.HCM đặt ra là xem "hiệp sĩ đường phố" như mô hình dịch vụ bảo vệ phi lợi nhuận, có tư cách pháp lý.

"Hiệp sĩ đường phố - những người anh hùng thầm lặng, tham gia tích cực bảo vệ bình yên cho thành phố nhưng điều đau xót là họ đang hoạt động tự phát". Đây là nhận định của Giám đốc Công an TP.HCM. Trước thực tế này, Công an TP.HCM đã thực hiện một số giải pháp nhằm gỡ vướng cho mô hình "hiệp sĩ đường phố".

Theo đó, ý tưởng được Giám đốc Công an TP.HCM đặt ra là xem "hiệp sĩ đường phố" như mô hình dịch vụ bảo vệ phi lợi nhuận, có tư cách pháp lý để công an đào tạo và cho phép họ sử dụng một số công cụ hỗ trợ nhất định. Người tham gia phải xác định làm hiệp sĩ là nguy hiểm và phải có những giới hạn. Họ được đào tạo để hiểu quyền, pháp lý và năng lực của mình ở nhiều vụ việc tới đâu. Điều quan trọng nhất, mô hình nào cũng phải tuân thủ pháp luật. 

Hiện trên địa bàn TP.HCM có 4 nhóm mô hình "hiệp sĩ đường phố", công an thành phố đã nắm danh sách và lên kế hoạch huấn luyện để thành viên tham gia mô hình này có các kỹ năng nhất định trong quá trình hoạt động phòng chống tội phạm.

Nên hay không nên có lực lượng 'hiệp sĩ đường phố'? Nên hay không nên có lực lượng "hiệp sĩ đường phố"?

VTV.vn -Biết là rủi ro, dù được công nhận hay không, các "hiệp sĩ" vẫn dấn thân, đã đến lúc phải có câu trả lời rõ ràng cho việc nên hay không nên có lực lượng "hiệp sĩ đường phố"?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước