Công nhân gồng mình làm việc không có thời gian nghỉ ngơi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/01/2020 19:53 GMT+7

VTV.vn - Người lao động trong lĩnh vực dệt may phải làm việc lên đến 70 giờ, trong khi mức trung bình của cả nước là 44 giờ.

Một thông tin gây chú ý trong thời gian qua: Đó là lao động ở TPHCM phải làm việc nhiều hơn mức trung bình của cả nước 1 ngày. Nghĩa là nếu như bình quân lao động cả nước làm việc khoảng 5,5 ngày/tuần, ở TP.HCM là 6,5 ngày/tuần.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, thời gian làm việc quá nhiều khiến cho nhiều người không có thời gian cho gia đình, thậm chí là không có thời gian để sinh thêm con thứ 2. Vì sao người lao động ở TP.HCM phải làm việc nhiều hơn?

Liên đoàn lao động TP.HCM cho biết, dệt may là một trong những ngành nghề chịu áp lực rất lớn về tiến độ đơn hàng xuất khẩu. Nó tác động rất lớn đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của công nhân. Tính ra, mỗi tuần, người lao động trong lĩnh vực này phải làm việc lên đến 70 giờ, trong khi mức trung bình của cả nước là 44 giờ. Áp lực nặng nề, dường như chất lượng sống của những người xa quê đến làm việc tại thành phố cũng vì thế mà giảm đi bội phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước