Công tố viên đặc biệt hoàn tất điều tra nghi vấn quan hệ giữa ông Trump và Nga

Trung tâm Tin Tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 22:19 GMT+7

VTV.vn - Cuộc điều tra đã mất gần 2 năm để hoàn thành, mặc dù vậy vẫn chưa rõ bản báo cáo sẽ được công khai cho công chúng biết bao nhiêu phần.

Công tố viên đặc nhiệm Mỹ Robert Mueller vừa hoàn thành bản báo cáo kết quả điều tra về sự can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và khả năng Tổng thống Trump có liên quan.

Một nghi vấn đã đeo đuổi Tổng thống Mỹ Trump từ ngày đầu nhậm chức đó là: Liệu chiến dịch tranh cử của ông có thông đồng với bên ngoài để giành chiến thắng hay không?

Công tố viên đặc biệt hoàn tất điều tra nghi vấn quan hệ giữa ông Trump và Nga - Ảnh 1.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller. (Ảnh: Reuters)

Trong 2 năm qua, ông Robert Mueller và nhóm của mình đã lặng lẽ điều tra một trong những vấn đề chính trị ở cấp cao nhất nước Mỹ.

Cho đến nay, cuộc điều tra đã dẫn đến việc một số cấp dưới của Tổng thống Trump bị bắt, trong đó bên công tố đã đưa ra 199 tội danh cho 37 người và tổ chức; trong số này 7 người đã nhận tội, 5 người bị kết án tù.

Thông tin người Mỹ quan tâm nhất trong kết quả điều tra của Công tố viên đặc nhiệm Robert Mueller là phía Tổng thống Trump có thông đồng để tác động nhằm giành chiến thắng cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016 hay không và liệu Tổng thống Trump có những động thái che giấu, ngăn cản cuộc điều tra hay không? Câu trả lời cho những nghi vấn này sẽ là tác động lớn nhất từ bản báo cáo của Công tố viên đặc nhiệm Robert Mueller.

Những kịch bản cho Tổng thống Trump

Nếu báo cáo của công tố viên đặc nhiệm Robert Mueller cho thấy ông Trump thông đồng hoặc có liên quan đến việc tác động vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 thì có thể Hạ Viện - nơi Đảng Dân chủ đang nắm giữ, sẽ tiến hành việc luận tội Tổng thống theo Hiến Pháp. Mặc dù về lý thuyết luận tội có thể khiến Tổng thống mất chức, nhưng cho đến nay 2 Tổng thống Mỹ từng bị luận tội chưa có người nào vì việc này mà bị mất chức.

Nếu điều tra của ông Mueller không cho thấy Tổng thống Trump thông đồng để tác động đến kết quả bầu cử Tổng thống năm 2016 thì dù Quốc hội sẽ không thể luận tội Tổng thống, nhưng các Hạ nghị sỹ Dân Chủ vẫn có thể tự tiến hành một cuộc điều tra riêng, làm tổn hại tới Tổng thống Trump trong nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống lần 2 vào năm sau.

Cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ nhận tội vi phạm luật bầu cử Cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ nhận tội vi phạm luật bầu cử

VTV.vn - Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nhận tội vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử liên bang và nhiều tội danh khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước