COVID-19 ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng ra sao?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/04/2020 13:40 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ tác động đến mọi mặt đời sống, COVID-19 còn chi phối "cuộc đua vào Nhà Trắng" theo một cách chưa từng có tiền lệ.

Dù phải tới nửa cuối năm nay, cuộc bầu cử của nước Mỹ mới ở giai đoạn nước rút nhưng dịch COVID-19 đang đặt ra những thử thách chưa từng có với cả đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên đảng Cộng Hòa và người gần như là đối thủ duy nhất của ông từ đảng Dân chủ là Cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Dịch COVID-19 đã khiến các cuộc bầu cử sơ bộ tại nhiều bang ở Mỹ phải hoãn lại. Không còn các buổi diễn thuyết đông người, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng giảm, cử tri quan tâm nhiều tới chính sách xử lý dịch bệnh của hai ứng cử viên. Kết quả thăm dò dư luận trên CNN gần đây cho thấy, hơn 55% số người được hỏi hài lòng với cách Tổng thống Donald Trump đối phó với đại dịch. Ông Trump cũng đang tạo dựng hình ảnh một vị tổng thống thời chiến khi hàng ngày xuất hiện trước công chúng và truyền thông trên vai trò vị tổng tư lệnh trong khủng hoảng, khi đồng thời tiến hành 2 nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là phải xử lý dịch bệnh và sớm mở cửa nền kinh tế trở lại.

Đối thủ bên đảng Dân chủ - ông Joe Biden đang bị thiếu "đất diễn", phải bó buộc trong các cuộc tranh cử tại nhà. Tuy nhiên, ông Biden xây dựng được hình ảnh một nhà lãnh đạo "ổn định", có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng. Ông cũng giành được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của thành viên quan trọng trong đảng Dân chủ như ông Bernie Sanders hay cựu Tổng thống Obama. Trong cuộc đua này, ai chiến thắng sẽ phụ thuộc lớn vào thời điểm nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19. Nếu dịch bệnh kéo dài hết năm, kinh tế suy giảm thì cơ hội tái cử của ông Trump sẽ bị giảm bớt đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ tiềm năng là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có lẽ đã không còn xa lạ với các cuộc gặp mặt tiếp xúc cử tri tại sân vận động đông kín hàng ngàn người tham gia. Thế nhưng, COVID-19 đã đặt ra một rào cản khi tập hợp đám đông không còn là một lựa chọn. Tình thế này đã buộc các ứng cử viên phải chuyển hướng lên "sàn đấu" khác chính là những nền tảng trực tuyến để kết nối với các cử tri.

Dịch bệnh COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình bầu cử của nước Mỹ là điều chắc chắn, nhưng theo mức độ như thế nào vẫn khó có thể xác định được. Tại thời điểm này, chính trường nước Mỹ sẽ phải chờ đợi những diễn biến của dịch bệnh trong tương lai và tài thao lược của các ứng cử viên trong cuộc khủng hoảng hiện nay, trước khi bước vào chặng cuối của một cuộc bầu cử chưa từng có tiền lệ.

Bầu cử Mỹ: Có thể trông đợi gì ở cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới? Bầu cử Mỹ: Có thể trông đợi gì ở cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới?

VTV.vn -Đó sẽ là cuộc đua giữa 2 đường lối lãnh đạo. Một là cách lãnh đạo truyền thống của ông Joe Biden. Hai là cách tiếp cận thường xuyên gây chia rẽ của Tổng thống Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước