Cư dân Bắc Kinh tận hưởng không khí trong lành nhất thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/08/2018 19:43 GMT+7

Các tòa nhà chọc trời tại Bắc Kinh.

VTV.vn - Hiện nay, cư dân tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đang được tận hưởng bầu không khí trong lành nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Theo Bloomberg, mật độ hạt bụi phân tử PM 2.5 trong không khí hồi tháng 7 vừa qua tại Bắc Kinh là 44 microgram/m3, mức thấp thứ 7 từ khi giới chức nước này bắt đầu đo lường tình trạng ô nhiễm không khí từ năm 2008.

Đó cũng là thời điểm giới chức Trung Quốc tăng cường thực hiện các chính sách như di dời một loạt nhà máy sản xuất khí than gây ô nhiễm ra khỏi Bắc Kinh, đóng cửa nhà máy đun nước nóng chạy bằng than đá, tạo thành một vành đai không khói bụi cho thủ đô và nhiều khu vực xung quanh. 

Hàng triệu doanh nghiệp và gia đình cũng buộc phải chuyển đổi cách sử dụng năng lượng. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi chống ô nhiễm không khí được coi là một trong những ưu tiên chính của nước này.

Bloomberg trích lời nhà phân tích tài chính Laban Yu rằng, Trung Quốc đang tìm cách giảm nguồn năng lượng than đá từ 60% xuống còn 58% vào năm 2020. Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc sẽ tăng cường dùng gas cho sưởi ấm tại các hộ gia đình và phát nhiệt trong công nghiệp. Ngoài ra, nước này cũng sẽ tăng sử dụng nguồn điện hạt nhân để thay thế cho nhiệt điện từ các nhà máy chạy than.

Ô nhiễm không khí có thể làm thay đổi cấu trúc của tim Ô nhiễm không khí có thể làm thay đổi cấu trúc của tim

VTV.vn - Những người sống trong môi trường không khí ô nhiễm, dù nằm trong mức cho phép của Anh, vẫn có những thay đổi trong cấu trúc của tim

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước