Cư dân xóm mặt nước ven sông Hồng đã chịu lên bờ sau 40 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/11/2017 16:06 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 40 năm tồn tại, đầu tháng 11 vừa qua, 13 hộ dân của xóm mặt nước sông Hồng đã chính thức rời bỏ những nhà bè lênh đênh, tạm bợ để lên bờ sinh sống.

Xóm mặt nước sông Hồng còn được biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau như "xóm chài", hay "xóm 4 không" (không điện, không nước, không nhà và không hộ khẩu) tồn tại từ hàng chục năm qua. 

Sau gần 40 năm tồn tại, đầu tháng 11 vừa qua, 13 hộ dân của xóm mặt nước sông Hồng thuộc địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã chính thức rời bỏ những nhà bè lênh đênh, tạm bợ để lên bờ sinh sống. Hiện các hộ dân sống tại xóm nổi đã có cuộc sống ổn định hơn.

Hà Nội đề xuất xây dựng 4 cây cầu qua sông Hồng, Đuống Hà Nội đề xuất xây dựng 4 cây cầu qua sông Hồng, Đuống

VTV.vn - Mới đây, UBND TP Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù lựa chọn nhà đầu tư xây dựng 4 cây cầu vượt qua sông Hồng và sông Đuống với tổng mức đầu tư khoảng hơn 35.000 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước