Cung vượt cầu, doanh nghiệp thép Trung Quốc lao đao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 15:31 GMT+7

VTV.vn - Nhu cầu thép của thị trường nội địa và xuất khẩu sụt giảm khiến nhiều nhà máy cán thép tại Trung Quốc rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, sa thải hàng loạt công nhân.

Trung Quốc là quốc gia có sản lượng thép số một thế giới. Do cung vượt cầu vì nhu cầu yếu từ nền kinh tế, các nhà sản xuất thép tại đây đang lâm vào tình trạng vô cùng lao đao. Kinh doanh thua lỗ kéo dài, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Doanh nghiệp nào khá hơn cũng phải thu hẹp sản xuất, sa thải hàng loạt nhân công để cắt giảm chi phí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước