Cuộc chiến chống tin tức giả của các nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/12/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Tin giả mạo thường được đăng trên những trang web có địa chỉ trang web kỳ quặc, vô nghĩa.

Ông Brad Bowyer, một chính trị gia tại Singapore, cách đây khoảng 2 tuần đã đăng bài cho rằng: Hai doanh nghiệp tại Singapore chịu sự chi phối của chính phủ trong các quyết định đầu tư của mình. Thông tin này ngay lập tức tạo ra sự bất an cho các nhà đầu tư. Vì theo nguyên tắc, hoạt động sản xuất kinh danh của doanh nghiệp tại Singapore phải tuân theo quy luật kinh tế thị trường và hoàn toàn độc lập với chính phủ.

Ngay khi dòng trạng thái này bắt đầu được lan truyền, chính phủ Singapore xác định, đây là tin giả.

Bài viết trên Facebook của chính trị gia Brad Bowyer bị yêu cầu đính chính. Hình ảnh bài viết cũ của ông cũng bị gắn dòng chữ sai sự thật và chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ông Bowyer đã chấp nhận đính chính bài viết.

Yêu cầu được đưa ra dựa trên luật mới có hiệu lực có tên đầy đủ là Đạo luật Bảo vệ khỏi sự thao túng và lừa dối trực tuyến, hay còn gọi là luật chống tin giả trên các nền tảng số. Đây là đạo luật đầu tiên trên thế giới yêu cầu Facebook đăng thông tin cải chính theo yêu cầu của chính phủ nước sở tại.

Cách đây ít ngày, giới chức Singapore lần thứ 2 sử dụng luật chống tin giả yêu cầu quản trị viên của trang mạng States Times Review phải đính chính bài đăng, cáo buộc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến bầu cử ở nước này. Tuy nhiên, nhóm biên tập từ chối và cho rằng họ là người nước ngoài nên không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Singapore. Singapore sau đó yêu cầu Facebook trực tiếp đính chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước