Cuộc chiến đòi quyền sống cho các bé gái sơ sinh tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 23:11 GMT+7

VTV.vn - Thống kê cho thấy có tới 2.000 bé gái "bị giết hại" mỗi ngày bởi các ca nạo phá thai hoặc thậm chí giết chết ngay sau khi sinh do tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Việc một bé gái được sinh ra không chỉ là áp lực cho người phụ nữ mà còn có thể đặt các em trước nguy cơ bị cướp đi quyền sống bởi chính những người thân máu mủ ruột già.

Chưa kịp vui mừng vì con gái mới chào đời, chị Jaya đã ngay lập tức phải nhập viện vì đòn tạt axit dã man của nhà chồng. Lỗi của chị chính là không thể sinh ra con trai.

Những trường hợp chịu đau đớn như chị Jaya dù không quá phổ biến nhưng cũng cho thấy nỗi lo sợ thường trực của những người phụ nữ Ấn Độ.

"Quan niệm ở đây là nếu không đẻ con trai thì gia đình kể như không hoàn hảo. Vì bé trai sẽ giúp tiếp nối dòng họ, còn bé gái chẳng là gì ngoài gánh nặng" - ông Ganesh Rakh, bác sĩ sản khoa, cho biết.

Dù luật pháp cấm việc tiết lộ giới tính thai nhi song chỉ cần có tiền, một số phòng khám vẫn sẵn sàng khuất mắt trông coi và cho phép chọn lọc giới tính.

Thống kê cho thấy có tới 2.000 bé gái "bị giết hại" mỗi ngày bởi các ca nạo phá thai hoặc thậm chí giết chết ngay sau khi sinh, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ngày càng trầm trọng.

Trước tình trạng này, bác sĩ Ganesh đã là người tiên phong trong việc đảo ngược xu hướng, giành lại quyền được sinh ra cho các bé gái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước