Cuộc chiến khốc liệt giành khẩu trang giữa các nước trong mùa dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 19:07 GMT+7

VTV.vn - Các công ty ở nhiều nước đã thực hiện các biện pháp khác nhau để giành về mình những lô hàng khẩu trang được coi là mặt hàng đắt giá nhất trong lúc này.

Ngày 1/4, lô hàng 4 triệu khẩu trang do Trung Quốc sản xuất cho Pháp theo đơn đặt hàng bỗng chuyển hướng bay thẳng đến Mỹ. Giới chức Pháp cho biết, một số người Mỹ đã chấp nhận trả giá gấp 3 lần và thanh toán bằng tiền mặt ngay lập tức để có được lô hàng.

Ngày 4/4, Cơ quan Nội vụ bang Berlin, Đức cũng tố cáo Mỹ tịch thu 200.000 khẩu trang y tế do một công ty Mỹ sản xuất cho Đức khi số hàng đang được chuyển đi tại Bangkok, Thái Lan. Canada cũng rơi vào "cuộc chiến" tương tự khi nhiều lô hàng nước này đặt từ Trung Quốc đã bị "bốc hơi" một phần khi đi qua châu Âu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, ông lo ngại về việc một lô hàng đã được giao với số lượng ít hơn thỏa thuận ban đầu, vì một phần đã bị tách ra để bán cho "bên trả giá cao hơn" - ám chỉ Mỹ.

Về phía Mỹ, quan chức cấp cao nước này cho biết, người mua lại các lô hàng có thể là các công ty tư nhân, hoặc những người trung gian làm việc thay mặt các bang của Mỹ chứ không phải là Chính phủ Mỹ.

Trong nội bộ châu Âu, khủng hoảng vật tư y tế cũng khiến nhiều nước bị cáo buộc có hành động thiếu công bằng. Cộng hòa Czech tháng trước cho biết, họ tịch thu từ những kẻ buôn lậu hàng nghìn khẩu trang được rao bán đội giá. Tuy nhiên, khẩu trang sau đó được phát hiện là hàng do Trung Quốc tặng Italy. Cộng hòa Czech đã bác bỏ cáo buộc chiếm dụng khẩu trang và cho biết đã chuyển bù cho Italy.

Tunisia cũng cáo buộc Italy thu giữ trái phép một lô hàng nước sát khuẩn của Trung Quốc trên đường đến Tunisia. Đức cũng bị Thụy Sĩ chỉ trích vì chặn đứng lô khẩu trang ở biên giới khi xe tải chở 240.000 khẩu trang quá cảnh tại nước này.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang gây ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia về sở hữu các vật tư y tế thiết yếu như khẩu trang chuyên dụng hay máy thở. Hiện nhiều công ty của các nước đã chuyển hướng sang sản xuất vật tư y tế để có thể tự cung tự cấp trong giai đoạn khó khăn này.

Đức cáo buộc Mỹ giành lô hàng khẩu trang Đức cáo buộc Mỹ giành lô hàng khẩu trang

VTV.vn - Đức đã cáo buộc một số tổ chức tại Mỹ cạnh tranh không công bằng để giành lô hàng trang thiết bị, khẩu trang y tế chống COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước