Cuộc chiến vô hình với COVID-19 tại tâm dịch New York

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/04/2020 13:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bác sĩ dường như bị tra tấn tâm lý nhiều đến mức phải khóc nghẹn khi nhớ lại cảnh bệnh nhân mắc COVID-19 ra đi chỉ vì thiếu trang thiết bị y tế, như máy trợ thở.

Hình ảnh Nữ thần tự do chống cằm suy nghĩ dưới hàng tít lớn City under lockdown - thành phố phong tỏa đăng trên trang bìa được tờ New York Post của Mỹ ngay sau khi New York trở thành tâm dịch COVID-19 của xứ cờ hoa cho thấy, hình nghiêm trọng tại đây. Thế nhưng, nhiều người dân Mỹ lại đang nháo nhác đặt ra câu hỏi "Tại sao hàng trăm bệnh viện tại Mỹ lại vắng vẻ?", "Thật sự có bao nhiêu người nhiễm virus SAR-CoV-2 đang ở trong bệnh viện?".

Mọi chuyện bắt nguồn từ đoạn video gây sốt nói về sự vắng vẻ bên ngoài bệnh viện Brooklyn Hospital Center tại New York do cựu bình luận viên kênh Fox News, ông Todd Starnes tự quay.  Đến nay, video này đã có tới 1,4 triệu lượt xem. Những "thám tử mạng" cũng nhanh chóng nhảy vào điều tra xem các bệnh viện có thực sự quá tải do đại dịch COVID-19 hay không?

Để đáp trả lại những lập luận của "những phóng viên nghiệp dư trên mạng", bác sĩ Irwin Redlener, Giám đốc Trung tâm phòng chống thiên tai quốc gia tại Đại học Columbia được tờ NBC News trích dẫn cho biết: Có một đạo luật tên gọi là HIPAA, nghiêm cấm để lộ thông tin và hình ảnh của bệnh nhân bên trong bệnh viện.

Sự vắng vẻ bên ngoài không có nghĩa bên trong bệnh viện không là một bãi chiến trường, đúng theo nghĩa đen. Cũng theo NBC News, chỉ 1 ngày sau khi clip gây sốt của cựu bình luận viên kênh Fox News đăng tải, một đoạn video khác cũng quay tại chính bệnh viện Brooklyn lại cho thấy một thái cực hoàn toàn trái ngược. Đoạn video quay bằng điện thoại cho thấy xác người đang được vận chuyển lên xe tải đông lạnh, đỗ ngay ngoài bệnh viện. Đoạn video này đã được chính bệnh viện xác nhận tính xác thực.

Phóng viên tờ New York Times thậm chí đã có bài dài viết với chủ đề "Bên trong bệnh viện tâm dịch tại New York". Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện phải thốt lên rằng, họ đang trong một cuộc chiến vô hình với COVID-19.

Hơn 40% bệnh nhân nội trú tại bệnh viện được xác nhận hoặc nghi nhiễm virus SAR-CoV-2, hơn 2/3 trong số đó đang có diễn biến nặng. Hệ quả là gần 10 nhân viên y tế đã bị nhiễm và gần 50 nhân viên có nguy cơ bị lây nhiễm. Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Brooklyn chia sẻ, giờ bà chỉ có thể cầu nguyện, ở bên nhau, động viên lẫn nhau và vững tâm trước nỗi sợ. Cuộc chiến vô hình đang khiến họ có thể sẽ là chính những cái xác tiếp theo trong xe tải lạnh.

Cuộc chiến vô hình với COVID-19 tại tâm dịch New York - Ảnh 1.

Nhiều bác sĩ dường như bị tra tấn tâm lý nhiều đến mức phải khóc nghẹn khi nhớ lại cảnh bệnh nhân ra đi chỉ vì thiếu trang thiết bị y tế,như máy trợ thở. Tuy nhiên, có một nghịch lý được tờ Politico nêu ra: Kể cả có đủ ống thở đi chăng nữa thì bệnh nhân vẫn phải đối mặt với nguy cơ tử vong vì không có đủ bác sĩ để vận hành thiết bị.

New York cần đến 30.000 máy thở trong khi chỉ có tổng cộng 7.713 nhân viên y tế được cấp phép vận hành loại máy này. Trước đó, Thống đốc bang New York còn so sánh máy thở hỗ trợ bệnh nhân nhiễm COVID-19 quan trọng như tên lửa trong Thế chiến II. Không thể bất kỳ 1 nhân viên y tế nào ra mặt trận chống COVID-19 là có thể vào buồng lái chiến đấu, lái máy bay và phóng tên lửa đánh bại kẻ thù được, nếu không được qua đào tạo.

Để giải tỏa bớt áp lực cho những chiến sĩ áo trắng "đứng đầu chiến tuyến", nhiều bang tại Mỹ buộc phải kêu gọi các bác sỹ và y tá đã về hưu, hay sinh viên y khoa mới tốt nghiệp, nhanh chóng gia nhập đội ngũ hỗ trợ các bệnh viện.

Trong bối cảnh chung đầy khó khăn, không chỉ Mỹ mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng có thể tham khảo trường hợp của Singapore, môtj điểm sáng chống dịch khi ghi nhận hơn 800 ca nhiễm nhưng số nhân viên y tế dương tính với COVID-19 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, sử dụng trang phục bảo hộ gồm khẩu trang phẫu thuật kết hợp với khẩu trang N95 được các bác sĩ coi là tiêu chuẩn vàng giúp ngăn chặn 95% các hạt trong không khí.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp một nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19, mối đe dọa lớn "gấp ba lần" đó là đội ngũ y tế vốn đang chịu sức ép lớn bị thiếu đi một người, thêm một bệnh nhân phải chăm sóc và một loạt đồng nghiệp cần phải cách ly. Do vậy, để bệnh nhân khỏe mạnh, quan trọng hơn hết là sức khỏe của y bác sĩ và các nhân viên y tế. 

Vì sao tỷ lệ tử vong cao do COVID-19 tại các quốc gia phương Tây? Vì sao tỷ lệ tử vong cao do COVID-19 tại các quốc gia phương Tây?

VTV.vn - Châu Âu đang trải qua những ngày vật lộn để chiến đấu với COVID-19 khi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người tại khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước