Cuộc chiến với chính sách không chế độ thai sản ở Mỹ

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 06:17 GMT+7

VTV.vn - Một số thành phố lớn ở Mỹ như New York đã bắt đầu áp dụng chính sách trả lương thai sản cho các giáo viên trường công lập, tuy nhiên, hầu hết chỉ ở mức 6 tuần.

Mỹ là một trong 4 nước duy nhất trên thế giới không quy định nghỉ thai sản được trả lương. Nước này chỉ yêu cầu người sử dụng lao động phải cho người lao động nghỉ 12 tuần sinh con nhưng không phải trả lương. Câu chuyện rõ rệt nhất là ở các trường học công lập với 77% giáo viên là nữ.

Chính vì vậy chính sách thai sản mới của một số thành phố lớn ở Mỹ dù còn khiêm tốn nhưng các giáo viên nữ đã coi đây là một thắng lợi lớn trong cuộc đấu tranh của họ.

Công ty bảo hiểm tại Anh cho phép nghỉ thai sản 1 năm cho cả vợ, chồng Công ty bảo hiểm tại Anh cho phép nghỉ thai sản 1 năm cho cả vợ, chồng Anh: đề xuất nghỉ thai sản 3 tháng cho nam giới khi vợ sinh con Anh: đề xuất nghỉ thai sản 3 tháng cho nam giới khi vợ sinh con Ấn Độ tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6,5 tháng Ấn Độ tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6,5 tháng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước