Cựu nghị sỹ Ấn Độ nhận án chung thân do tội cưỡng hiếp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:33 GMT+7

VTV.vn - Cựu nghị sĩ Kuldeep Singh Sengar ở bang Uttar Prades, đã bị tuyên có tội theo đạo luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục của Ấn Độ.

Cựu nghị sĩ Singh Sengar đã phải nhận án tù chung thân vì cưỡng hiếp một thiếu nữ. Sengar trở thành chính trị gia Ấn Độ cao cấp nhất phải lĩnh bản án nghiêm khắc như vậy trong những năm gần đây. Ngoài ra, tòa cũng tuyên cựu nghị sĩ này phải bồi thường 35.000 USD cho gia đình nạn nhân.

Vụ án liên quan đến cựu nghị sĩ Sengar thu hút sự chú ý khắp Ấn Độ vào năm ngoái khi người tố cáo một thiếu nữ cho hay, cô đã bị Sengar hãm hiếp năm 2017 khiến cô đã cố tự sát sau đó.

Philippines bắt 6 người bắt cóc, cưỡng hiếp phụ nữ Philippines bắt 6 người bắt cóc, cưỡng hiếp phụ nữ

VTV.vn - Tờ CNN Philippines cho hay, 3 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 1 người Việt Nam vừa được cảnh sát Philippines giải cứu khỏi đường dây bắt cóc ở nhiều địa điểm ở TP Pasay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước