Cựu Thủ tướng Israel bị kết án nhận hối lộ

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 30/03/2015 23:07 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (30/3), cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã bị Tòa án Jerusalem phán quyết với tội danh nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD từ một doanh nhân người Mỹ.

Đây là lần thứ hai ông Olmert bị Tòa án quận Jerusalem kết án. Cụ thể, các bằng chứng mới mà tòa án đưa ra đã khẳng định cựu Thủ tướng Israel, ông Olmert nhận nhiều phong bì hối lộ từ doanh nhân New York Morris Talansky trong khoảng từ cuối 1990 đến đầu những năm 2000 để giúp ông này kinh đoanh dễ dàng hơn.

Hiện, ông Olmert đang thi hành mức án 6 năm tù với tội danh nhận hối lộ lên tới 600.000 USD dưới thời gian ông còn làm thị trưởng Jerusalem.

Với bản án mới về tội danh tham nhũng, ông Olmert sẽ phải ngồi tù lâu hơn. Tuy nhiên, ông phủ nhận những phán quyết của tòa án và tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước