Cựu Thủ tướng Israel bị kết án 6 năm tù

Minh Chi-Thứ ba, ngày 13/05/2014 17:15 GMT+7

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (13/5), cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã bị kết án sáu năm tù vì tội nhận hối lộ, liên quan tới một dự án bất động sản lớn khi còn giữ chức thị trưởng Jerusalem.

Hồi tháng 3 vừa qua, một tòa án ở thành phố Tel Aviv đã kết tội ông Olmert trong hai vụ riêng rẽ, trong đó có một vụ liên quan đến dự án xây dựng tổ hợp chung cư Holyland ở Jerusalem.

Vụ bê bối này cùng với những cáo buộc tham nhũng khác đã khiến ông Olmert phải từ chức Thủ tướng hồi năm 2008.

Mặc dù cựu Thủ tướng Israel đã bồi thường thiệt hại cho hầu hết các tội danh song ông vẫn bị kết tội vi phạm lòng tin. Phát ngôn viên của ông Olmert cho biết, ông sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao và yêu cầu được tại ngoại.

Ông Olmert là cựu lãnh đạo đầu tiên của Chính phủ Israel bị bắt giam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước