Đại dương "ngạt thở" vì rác thải nhựa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/11/2018 13:36 GMT+7

VTV.vn - Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng cùng thói quen tiêu dùng đồ nhựa tràn lan đang khiến đại dương bị "ngạt thở" vì rác thải nhựa.

Theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế, trong 10 con sông xả nhiều rác thải nhựa ra đại dương nhất trên thê giới có 8 con sông của châu Á. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng cùng thói quen tiêu dùng đồ nhựa tràn lan tại Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan và cả Việt Nam đang khiến đại dương bị "ngạt thở" vì rác thải nhựa.

Các tổ chức bảo vệ môi trường trong khu vực cũng cho rằng các quốc gia châu Á nhìn chung đều nhận thức được vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, tuy nhiên các nỗ lực khắc phục còn rất hạn chế. Tiến sĩ Theresa cho biết phải cần nhiều năm nữa chúng ta mới có thể thay đổi thói quen, đi cùng với các giải pháp dài hơi của chính phủ các nước thì mới có thể hạn chế rác thải nhựa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước