Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus viêm phổi cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/01/2020 13:35 GMT+7

Ảnh: CNA

VTV.vn - Trường hợp đầu tiên nhiễm virus viêm phổi cấp là một phụ nữ 50 tuổi trở về Đài Loan từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 20/1.

Khi tới sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc), bệnh nhân đã thông báo với cơ quan kiểm dịch về việc có biểu hiện giống như cúm, ngay lập tức, người này được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy, bệnh nhân dương tính với chủng virus Corona mới. 

Hiện, bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định. 46 hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay với người phụ nữ này đã được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe và báo lên nhà chức trách nếu có những dấu hiệu giống như cúm. 

Trước đó, vào sáng sớm 22/1, Mỹ cũng đã thông báo phát hiện 1 trường hợp nhiễm virus Corona mới vừa trở về bang Washington từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Bộ Y tế nâng mức cảnh báo dịch bệnh viêm phổi cấp Bộ Y tế nâng mức cảnh báo dịch bệnh viêm phổi cấp

VTV.vn - Đây là nội dung được các chuyên gia thống nhất trong việc nâng mức đáp ứng theo tình huống 2 đối với dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước