Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia giải cứu nhiều công dân Việt Nam mắc kẹt tại Bali

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/11/2017 20:29 GMT+7

Núi lửa Agung phun những cột khói cao tới 4.000 m. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết, đã hỗ trợ giải cứu 7 công dân Việt Nam mắc kẹt tại đảo Bali, trước nguy cơ ngọn núi lửa Agung có thể phun trào bất kỳ lúc nào.

Theo thông tin ban đầu, đây là 7 khách du lịch chưa thể rời khỏi đảo Bali và phải lái xe suốt 13 tiếng xuyên đêm để chạy ra khỏi vùng ảnh hưởng của núi lửa.

Hiện giới chức Indonesia đã nâng báo động núi lửa phun trào lên cao nhất và yêu cầu sơ tán người dân cũng như du khách ra khỏi bán kính 10 km xung quanh khu vực núi lửa.

Người dân Bali sơ tán vì núi lửa phun trào Người dân Bali sơ tán vì núi lửa phun trào

VTV.vn - Khoảng 140.000 người dân xung quanh khu vực núi lửa Agung của Bali, Indonesia đã phải sơ tán sau khi ngọn núi này phun trào, tro bụi cao cả km lên trên không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước