Đắk Lắk: Hàng chục hồ thủy lợi xuống cấp trong mùa mưa lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 14:58 GMT+7

VTV.vn - Một số công trình thủy lợi xuống cấp tại Đắk Lắk đang đe dọa cuộc sống của người dân xung quanh.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk là địa phương có nhiều hồ thủy lợi nhất. Tuy nhiên, một số công trình vừa và nhỏ xây dựng qua nhiều thời kỳ nên đã có dấu hiệu hư hỏng. Chúng trở thành những quả "bom nước" khổng lồ, đe dọa cuộc sống người dân xung quanh, nhất là trong giai đoạn đỉnh điểm mùa mưa lũ như hiện nay.

Hoang mang, lo sợ là những gì hàng trăm hộ dân đang gánh chịu khi sống bên cạnh những quả "bom nước", công trình thủy lợi bị sạt lở khiến cho nước trong hồ chảy tràn.

Hồ Ea Tul, phần mái thượng lưu bị xói mòn hàng chục mét. Thế nhưng, tất cả chỉ được gia cố bằng những bao đất tạm bợ. Tương tự, hồ Dang Kang Thượng 1 cũng bị xuống cấp, sụt lún. Cửa tràn chỉ được xây dựng bằng bức tường gạch tạm. Cầu qua tràn đã nứt toác, chỉ được chống đỡ bằng vài thanh sắt. Đáng nói hơn, công trình thủy lợi này đã từng bị sập bờ tràn khiến cho hoa màu của người dân bị hư hỏng nặng. Đến nay, công trình này chỉ được gia cố tạm bằng rọ đá, người dân không còn dám canh tác, đành bỏ hoang cho cỏ mọc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước