Đám tang cho sông băng ở Thụy Sĩ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/09/2019 14:53 GMT+7

VTV.vn - Để tăng nhận thức và kêu gọi hành động của cộng đồng trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, ngày 22/9, một sự kiện đặc biệt ở miền Đông Thụy Sỹ đã diễn ra.

Theo đó, ở miền Đông Thụy Sỹ, khoảng 250 người đã tổ chức một đám tang cho một dòng sông băng. Sở dĩ có sự kiện lạ lùng này là vì họ muốn "đánh mạnh" vào cảm quan của dư luận về tình trạng biến đổi khí hậu. Tại đây, những người này thương khóc một dòng sông băng đã mất, cha đạo làm lễ lần cuối, ca ngợi sự đóng góp trong nhiều thế kỷ của dòng sông băng nay đã phải lùi bước trước đà tăng của nhiệt độ toàn cầu.

Theo các chuyên gia, vào trước thời điểm này, đã có từ 500 - 1.000 sông băng nhỏ biến mất ở Thụy Sỹ, trong khi tại nước này chỉ có khoảng 1.500 sông băng. Hiện Hiệp hội Bảo vệ khí hậu Thụy Sỹ đang thu thập chữ ký ủng hộ để yêu cầu nước này phải giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức bằng 0 vào năm 2050.


Sông băng đầu tiên tại Iceland 'biến mất' do biến đổi khí hậu Sông băng đầu tiên tại Iceland "biến mất" do biến đổi khí hậu

VTV.vn - Ngày 18/8, Iceland "tạm biệt" dòng sông Okjokull, sông băng đầu tiên biến mất do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo 400 sông băng khác sẽ cùng chung số phận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước