Dân chung cư còng lưng gánh phí nước cho doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/06/2018 18:22 GMT+7

VTV.vn - Các hộ dân ở khu chung cư Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang phải còng lưng gánh phí nước cho doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng trong mùa hè năm nay, vì thế nhu cầu sử dụng nước của người dân Thủ đô sẽ tăng cao. Trong khi đó, theo phản ánh tại khu chung cư Nam An Khánh ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, các hộ dân ở đây đang phải còng lưng gánh phí nước cho doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, ngoài tiền nước mà họ sử dụng hàng ngày. Vì sao lại có tình trạng này?

Theo các cư dân, việc thu phí này đã diễn ra gần 2 năm nay, đối với gần 800 hộ sinh sống tại 2 tòa chung cư 18T1 và 18T2.

Dù chưa có con số thống kê đầy đủ về tổng số tiền các cư dân đã đóng nhưng ước tính trung bình số tiền đó cũng phải lên đến cả trăm triệu đồng. Các hộ dân rất bức xúc và cho rằng việc thu phí này không hợp lý nếu xét theo quy định về kinh doanh nước sạch của TP Hà Nội.

Theo thông tin trên phiếu thu tiền nước của chủ đầu tư thì khoản phí 8% này do phía đơn vị cung cấp nước sạch SUDICO thu. Để xác định chính xác khoản tiền này do chủ đầu tư thu hay đơn vị cung cấp nước thu, trong sáng nay (12/6), VTV đã liên hệ với 2 đơn vị này nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Hiện tại bên phía Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã nhận được thông tin phản ánh và đã lập đoàn kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước