Đan Mạch thông qua luật cấm trang phục sử dụng mạng che mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Quốc hội Đan Mạch đã thông qua Luật cấm Burqa, chính thức cấm sử dụng trang phục che kín mặt tại nước này, trong đó có khăn choàng Hồi giáo.

Luật cấm Burqa không nhằm vào bất kỳ tôn giáo nào, cũng như không cấm việc sử dụng khăn trùm đầu, khăn xếp hay mũ truyền thống của người Do thái. Người vi phạm luật sẽ chịu mức phạt khoảng 150 USD và nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 1.600 USD hoặc 6 tháng tù giam.

Những người ép buộc hoặc đe dọa người khác sử dụng trang phục che mặt sẽ bị phạt tù lên tới hai năm. Như vậy, Đan Mạch là quốc gia châu Âu mới nhất áp dụng biện pháp cấm sử dụng trang phục che mặt. Trước đó, Áo, Pháp và Bỉ cũng đã đưa ra luật tương tự.

Quebec (Canada) cấm che mặt ở nơi công cộng Quebec (Canada) cấm che mặt ở nơi công cộng

VTV.vn - Ngày 18/10, Nghị viện tỉnh Quebec (Canada) đã thông qua luật cấm che mặt đối với tất cả những người tiếp nhận hoặc cung cấp các dịch vụ của chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước