Đăng ký bản quyền tác giả: Vẫn như muối bỏ bể

Nguyễn Vân - Bích Thủy-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 17:25 GMT+7

VTV.vn - Khi việc xâm phạm bản quyền xảy ra, các tác giả sẽ phải mất thời gian công sức để bảo vệ tác quyền và lợi ích vì nhiều tác giả đã lâm vào cảnh "mất bò mới lo làm chuồng".

Mới đây, Hải Phòng trở thành tâm điểm chú ý với vụ việc họa sĩ Đặng Tiến và nhiều họa sĩ nổi tiếng khác của đất Cảng đồng loạt lên tiếng tố cáo tranh của họ bị đồng nghiệp sao chép, làm giả rồi ngang nhiên rao bán trên mạng Internet. Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng, Sở cũng mới chỉ tiếp nhận và chuyển hồ sơ duy nhất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả về Cục Bản quyền.

Ngay tại khu vực trung tâm như TP.HCM và Hà Nội, hoạt động đăng ký cấp giấy chứng nhận bản quyền cho tác phẩm văn học nghệ thuật cũng không khá hơn.

Thậm chí, theo Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, thời gian qua, chưa hề có một tổ chức, cá nhân nào gửi hồ sơ đến Sở để đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Thống kê của Cục Bản quyền tác giả Việt Nam cũng cho thấy, số lượng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả còn rất nhỏ so với yêu cầu và sự phát triển văn học, nghệ thuật trong thực tế.

Nhiều tác giả không mặn mà với đăng ký bản quyền Nhiều tác giả không mặn mà với đăng ký bản quyền Các NXB thiệt hại hàng tỷ đồng mỗi năm do vi phạm bản quyền truyện tranh Các NXB thiệt hại hàng tỷ đồng mỗi năm do vi phạm bản quyền truyện tranh Vi phạm bản quyền âm nhạc: Ca sĩ được ít, mất nhiều Vi phạm bản quyền âm nhạc: Ca sĩ được ít, mất nhiều

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước