Đảo Phục Sinh trên hành trình đòi lại tượng thiêng từ nước Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/11/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - Bức tượng này bị lấy đi từ thế kỷ XIX và dâng tặng Nữ hoàng Anh Victoria. Đảo Phục Sinh muốn đổi bằng phiên bản tạc lại nhưng Bảo tàng Quốc gia Anh chỉ đồng ý cho mượn.

Đảo Phục Sinh, một hòn đảo thuộc Chile, nổi tiếng với gần 900 bức tượng tổ tiên khổng lồ, được tạc trong khoảng thế kỷ XIII đến XVI. Những bức tượng này rất hấp dẫn người sưu tầm đồ cổ nên nhà chức trách hòn đảo này luôn vất vả với việc làm thế nào để những bức tượng thiêng này không bị mất.

Nhưng điều không mong muốn vẫn xảy ra. Một bức tượng cao 2,13m bằng đá bazan đã bị thuyền trưởng một con tàu Anh lấy đi vào thế kỷ XIX để làm quà dâng Nữ hoàng Anh Victoria. Nay bức tượng đang được trưng bày ở Bảo tàng quốc gia Anh. Người dân Đảo Phục Sinh muốn đòi lại bức tượng này.

Chưa biết cuộc thương thuyết sẽ diễn ra giữa phái đoàn Đảo Phục Sinh và nhà chức trách Anh tuần sau có kết quả tích cực hay không vì Đảo Phục Sinh chỉ định đổi lấy bức tượng nguyên bản này bằng một bức tượng do một nhà điêu khắc đương đại tạc lại. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bảo tàng quốc gia Anh đã nhanh chóng tuyên bố Bảo tàng chỉ sẵn sàng xem xét việc cho mượn lại bức tượng mà thôi!

Tượng khổng lồ trên đảo Phục sinh được đội mũ bằng cách nào? Tượng khổng lồ trên đảo Phục sinh được đội mũ bằng cách nào?

VTV.vn - Dựa vào mô phỏng 3D, một giả thuyết dược đưa ra rằng những chiếc mũ được kéo lên trên đỉnh các bức tượng sử dụng các đường dốc dài với kỹ thuật parbuckling.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước