Đập phá, cản trở người ngoại tỉnh đến nuôi ong tại Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/10/2016 14:53 GMT+7

VTV.vn - Một lệnh cấm các tổ chức, cá nhân ngoài huyện nuôi ong trái phép trên địa bàn đang khiến không ít người ngoại tỉnh đang nuôi ong tại tỉnh Hà Giang khốn đốn.

Năm 2015, những con ong mật vốn có lợi cho nông nghiệp, lại bị người dân ở Quảng Nam hiểu lầm là phá hoại mùa màng. Còn năm nay, một lệnh cấm các tổ chức, cá nhân ngoài huyện nuôi ong trái phép trên địa bàn, đang khiến không ít người ngoại tỉnh nuôi ong tại tỉnh Hà Giang bức xúc.

Hàng trăm triệu đồng thiệt hại của người nuôi ong vì bị đối tượng xấu phá hoại, dù đã được báo với chính quyền địa phương, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Thay vào đó, các chủ nuôi ong lại nhận được giấy trục xuất khỏi địa bàn của Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ngăn sông cấm chợ… là điều mà những người nuôi ong ngoại tỉnh nói về lệnh cấm của tỉnh Hà Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước