Đấu vật với bò - Bộ môn thể thao gây tranh cãi tại Trung Quốc

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 10/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các đấu sĩ dùng võ Kungfu và hạ con bò chỉ bằng tay không. Khác biệt lớn nhất là vào cuối buổi biểu diễn, những con bò không bị giết và cũng không hề bị thương.

Đấu bò vốn được biết đến là môn biểu diễn truyền thống của một vài nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay nhiều quốc gia Mỹ Latin khác khi các đấu sĩ dùng tấm vải đỏ và cả vũ khí để chiến đấu với con bò tót. Thế nhưng, khi sang tới Trung Quốc, bộ môn này đã được biến thể đi hoàn toàn khác. Tuy nhiên bộ môn này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Không hề có kiếm hay vải đỏ cũng không có máu me nhưng thay vì yêu cầu kỹ năng, sự khéo léo như thường lệ, bộ môn đấu bò kiểu mới tại Trung Quốc lại đòi hỏi cao về thể lực.

Trong trận đấu, những đấu sĩ phải phô diễn võ công kungfu của mình. Họ tiếp cận với phần đầu của bò, nắm sừng và dùng sức của mình để quật ngã con bò. Các đấu sĩ phải khéo léo để tránh cặp sừng sắc nhọn vì nó có thể húc họ. Mặc dù không hề có giết chóc và cũng không làm con bò bị thương nhưng bộ môn này vẫn khiến nhiều tổ chức hoạt động vì động vật phải lên tiếng.

Đây là môn thể thao có lịch sử hàng thế kỷ ở Trung Quốc, tuy nhiên, do nguy hiểm đến tính mạng nên rất ít người theo học.

Lễ hội đấu bò tót gây chia rẽ Tây Ban Nha Lễ hội đấu bò tót gây chia rẽ Tây Ban Nha Độc đáo giải đấu bò thân thiện ở UAE Độc đáo giải đấu bò thân thiện ở UAE Sôi động lễ hội đấu bò tại Thụy Sĩ Sôi động lễ hội đấu bò tại Thụy Sĩ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước