ĐBSCL: Thiếu điện vì diện tích nuôi tôm tăng nhanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 19:36 GMT+7

VTV.vn - Đến tháng 11/2016, diện tích nuôi tôm công nghiệp tại các địa phương ven biển ĐBSCL đạt khoảng 600.000 ha, dẫn đến tình trạng thiếu điện, gây nhiều khó khăn cho người dân.

Diện tích nuôi tôm nước lợ phát triển nhanh khiến hạ tầng ngành điện không theo kịp. Tình trạng thiếu điện đang gây nhiều khó khăn cho người dân. Trong đó, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bến Tre là những địa phương thiếu điện nghiêm trọng nhất. Hiện tại, ngành điện chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu sản xuất. Đặc biệt, tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu, nguồn điện chỉ đáp ứng chưa tới 10%.

Theo ngành nông nghiệp các địa phương, điều này là do diện tích nuôi tôm ngoài quy hoạch phát triển "nóng" trong khi ngành điện thiếu vốn đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước