Đề nghị rà soát các vụ cháy nổ xe liên quan đến chất lượng xăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 19:19 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, xuất phát từ một vụ cháy xe trên địa bàn, bước đầu công an tỉnh xác định nguyên nhân do xe sử dụng xăng kém chất lượng.

Trên cơ sở triển khai điều tra chuyên án này, công an tỉnh Đăk Nông đã báo cáo lãnh đạo bộ và thông báo công an toàn quốc rà soát toàn bộ những phương tiện cháy nổ trong 3 năm qua, xác định xem có phải do xăng giả hay không.

Trước đó, Công An tỉnh Đăk Nông khi kiểm tra Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang đã phát hiện tại đây có chứa 10m3 xăng dầu giả. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 cây xăng dầu khác ở huyện Đăk R'Lấp và huyện Đăk Song cũng sử dụng loại xăng này.

Công ty của Trịnh Sướng cùng các công ty khác thu lợi bao nhiêu từ xăng giả? Công ty của Trịnh Sướng cùng các công ty khác thu lợi bao nhiêu từ xăng giả?

VTV.vn - Theo số liệu từ Công an tỉnh Đắk Nông, trung bình Công ty của Trịnh Sướng, Công ty Đinh Trí Dũng, Công ty Mỹ Hương đưa ra thị trường tới 6 triệu lít xăng giả/tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước